Tuesday, July 29, 2008

Entry for July 29, 2008

Hehe, câu nói hay nhất trong tuần của ông Vũ Văn Ninh.

Giá xăng "nội" và bẽ bàng chuyên gia "ngoại"

"
"Không nên hỏi rất nhạy cảm, tác động đến xã hội"

Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh trả lời như vậy trước câu hỏi "Tác động của tăng giá xăng lần này đến chỉ số giá tiêu dùng?" (VTC News, 21/7).

Với phát biểu này, vô hình chung ông Ninh thể hiện quan điểm của ông là sự bưng bít thông tin về các tác động của chính sách tới nền kinh tế là cần thiết. Kể ra câu nói của ông Ninh tuy "ấn tượng" nhưng chưa đúng như tinh thần văn kiện Đại hội. Lẽ ra nên bổ sung thành:

"Không nên hỏi rất nhạy cảm, tác động đến xã hội, dễ bị các thế lực thù địch lợi dụng, chống phá chính quyền".

Hay gọn hơn theo tinh thần Mỹ: Shut up!.


8 comments:

  1. Em chỉ thấy lố bịch cái trò chuyên viên VN đi "đập" chuyên gia ngoại thôi. Mà em tự hỏi không biết mấy thằng nhà báo bồi bút vụ đấy, đã có thằng nào đọc hết bản báo cáo của ông í chưa mà đã ... :(

    ReplyDelete
  2. @Vitcon: Anh không nghĩ các chất vấn của các chuyên viên VN là điều gì lố bịch cả. Chuyện chất vấn trao đổi về các kết quả nghiên cứu là hoàn toàn bình thường và cần thiết. Với việc những người như Lê Đăng Doanh, Phạm Chi Lan lên tiếng chỉ trích báo cáo ấy như thế thì anh hoàn toàn tin là báo cáo đó có vấn đề về chất lượng, nhất là nếu như lời cáo buộc của bà Trang gì đó, rằng báo cáo này copy hoàn toàn 6 trang về FDI Việt Nam từ một cuộc hội thảo của UNCTAD thì vị chuyên gia nước ngoài kia còn mắc phải chuyện đạo văn nữa.


    ReplyDelete
  3. ""Không nên hỏi rất nhạy cảm, tác động đến xã hội"

    may là nhà báo hỏi câu này chưa bị chup mũ là đã hỏi nhạy cảm, xách động quần chúng chống phá nhà nước !!!

    thông tin bưng bít!!
    thế nên chuyện chuyên gia ngoại ko hiếu VN thì cũng không lạ, vi ông ta đào đâu ra thông tin mà viết báo cáo ..trong khi thông tin bị bưng bít đủ kiểu ...

    nếu như thông tin ở VN đầy dẫy như ơ nc ngoài, (thư việt, internet) thì ông chuyên gia kia mới đáng trách ..

    Giống như đánh giá về khả năng cạnh tranh, xếp hạng tham nhũng, báo cáo mới ra là 1 lũ bồi bút châu chấu đã nói thế này ko chính xác , thé kia ko đúng ..v.v.. chứ có thử nhìn nh.ân minh sai hay dở tới đâu đâu ...

    đám CS bị nhồi sọ chỉ giỏi chê ng khác mà không biết tự nhìn lại mình !! chính vì thế mà VN không tiến bộ đươc

    ReplyDelete
  4. câu trả lời của ông Ninh về vấn đề nhạy cảm cũng rất nhạy cảm anh nhỉ :D

    ReplyDelete
  5. hí hí, mình sẽ học thuộc câu này, sau này chẳng may mình nổi tiếng, các bạn PV tới phỏng vấn mà hỏi khó, mình sẽ trả bài bằng câu này. hehe

    ReplyDelete
  6. Về vụ chuyên gia ngoại, k ngờ mọi người có thể nghĩ xấu như vậy về chuyên gia VN. Cũng phải thừa nhận, k nhà báo nào được đọc bản báo cáo 86 trang í, nhưng nếu chỉ cần nghe ông í trình bày, thì người chịu nghe thời sự VN một tí cũng sẽ thấy k tìm được điều gì mới... Bản thân phía UNDP cũng thừa nhận chuyện chất lượng ông chuyên gia có vđề...

    ReplyDelete
  7. "Bà" Trang mà bác Linh nhắc tên thực ra còn rất trẻ (và rất giỏi).

    ReplyDelete
  8. Có phải em gì ở VCCI học Luật ở Pháp không nhỉ? Hình như ngày xưa mình có quen một em VCCI học TS Luật ở Pháp nhưng giờ quên cả tên rồi :D

    ReplyDelete