Thursday, May 22, 2008

định hướng dư luận

Vầng, cái này người ta gọi là vai trò "định hướng dư luận" của báo chí.
Công tác dân vận (hay báo vận) của Chính phủ thật đáng nể. Chỉ trong 2 ngày, phương án của Chính phủ đã trở thành lựa chọn áp đảo của nhân dân, cho dù gặp thất bại trong Quốc hội.
Nghe đồn là các báo sẽ không được đăng bài phản đối mở rộng Hà Nội nữa. Không rõ tin đồn đó có đúng không.


Ngày 20/5.
img


Và ngày 22/5.
img

(Cám ơn em Katty Ko).

19 comments:

  1. @ Linh: Thì cũng giống như vụ vận động vote cho Hạ Long mà ;)

    ReplyDelete
  2. Cái này chắc chắn là người ta sửa poll.

    "Một đại biểu nói, nếu không thông qua Nghị quyết mở rộng Hà Nội tại kỳ họp này thì sẽ thành một quy hoạch "treo" khổng lồ. Tôi nghĩ đó là ý kiến xác đáng", Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Hồng Quân trao đổi với báo chí bên lề Quốc hội, chiều 22/5..."

    Nhận xét: Mất dạy!

    ReplyDelete
  3. Lòng tin như nước trong bể, giữ không khéo thì nó rò hay nó bốc hơi dần. Năm 1988 ở Liên Xô, chú nào lúc đó bảo Liên Xô tan rã chắc bị quy là điên :-D

    ReplyDelete
  4. Đây là ảnh ghép !
    Cả 2 ảnh đều là Thứ Hai, 19/5/2008 15:08 GMT + 7 !

    Như vậy, những gì bạn nói trong entry này là Sai !

    ReplyDelete
  5. @Bạn Đá: Thứ Hai, 19/5/2008 15:08 GMT + 7 là thời điểm bắt đầu của cái poll. Nếu không tin, bạn xem entry phía dưới của tôi cách đây 2 ngày có ảnh này, và vào trang VNE mục poll bầu cử sẽ thấy vẫn là "Thứ Hai, 19/5/2008 15:08 GMT + 7".

    ReplyDelete
  6. @Đá: bạn phải đọc lại blog của anh Linh viết từ ngày 20, sau đó vào VN-express hôm nay, xong rồi hãy kết luận chứ!

    @khổ chủ: anh viết nhanh dễ sợ, em đang loay hoay được vài câu về vụ này thì anh đã xong cái entry roài, thôi em ngưng em viết cái khác ;))

    ReplyDelete
  7. đấy anh lại viết nhanh hơn em rồi =)) =)) =))

    ReplyDelete
  8. The cung tot, lam nhanh duoc viec, lam y kien nhieu khi nat chuyen. Trung Quoc xay dung Thuong Hai thanh "New York" thu hai trong vong 10 nam, cung nho che do Dang bao gi, cu the ma lam. Khong phai bao gio dan chu cung la tot.

    ReplyDelete
  9. Mo rong HN hay chu...cang som cang tot...the thi dat moi len gia duoc..De tu, con chau cua cac bac ngoi trong Chinh Phu moi kiem chac duoc dung nhu ke hoach chu.

    Ma HN cang ngay cang xau xi nhi (((: to beo ra co khi lai cang xau hon

    ReplyDelete
  10. Confirm tin chinh xac: chinh phu khong cho phep bao chi dang tin ve mo rong Hanoi nua. Nguon tin xac thuc.

    ReplyDelete
  11. Ôi, giá như có thể mở rộng Hà Nội ra tới Mũi Cà Mau nhỉ :DDD

    ReplyDelete
  12. http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=259112&ChannelID=3
    hôm nay TT vẫn đăng nè, chứ không cho nói thì biết đăng cái gì lên báo bây giờ?

    ReplyDelete
  13. ừa, cũng cho đăng nhưng không phải là ý kiến phản đối, hic!

    ReplyDelete
  14. Đôi lúc, báo chí Việt Nam chỉ như con gà trống đo gió. Gió chiều nào, phải quay theo chiều nấy!

    ReplyDelete
  15. Hà Nội đâu có thiếu đất, cứ ra vùng Đông Anh, Sóc Sơn mà xem đất "bỏ hoang" đầy đấy... Cứ quy hoạch cho tốt hai vùng này đi rồi muốn mở rộng đến đâu thì mở.Theo tôi việc nhỏ mà làm chưa tốt thì đừng mong việc lớn làm tốt. Chúng ta đang sắp biến các mảnh đất nông nghiệp màu mỡ ở Hà Tây, Vĩnh Phúc... trở thành khu công nghiệp, khu đô thị với cái lí luận là mang lại lợi ích kinh tế nhiều hơn.Nhưng đó chỉ là lợi ích trước mắt thôi... rồi chúng ta sẽ thấy đất nông nghiệp thì phát triển khu công nghiệp, khu đô thị... đất còn lại không trồng nông nghiệp được thì bỏ hoang, hiệu quả thấp. Sao chúng ta không bao giờ nhìn vào lợi ích tổng thể nhỉ!

    ReplyDelete
  16. Nếu chúng ta nhìn vào lợi ích tổng thể thì chúng ta dek phải người Việt nữa rồi, và VN cũng đek phải VN bây giờ nữa rồi.

    ReplyDelete
  17. Hihi, ở VN, cái gì mà chả có chân hả anh =)
    Nhất là mấy cái vụ ở bên báo chí này thì cứ gọi là chạy theo định hướng xã hội chủ nghĩa rõ rền rệt luôn =)

    ReplyDelete
  18. mình đã xem kĩ lại và đúng là : "Thứ Hai, 19/5/2008 15:08 GMT + 7 là thời điểm bắt đầu của cái poll"

    Rất xin lỗi anh Linh.

    ReplyDelete