Wednesday, December 10, 2008

Entry for December 10, 2008

+ Bài này trên x-cafe về khủng hoảng chính trị Thái Lan rất chi tiết.

Hiện nay PAD, với sự ủng hộ của quân đội và ngầm ủng hộ của Hoàng gia, đang tạm thời ưu thế. Nhưng với đà thế này thì nước Thailand không thể duy trì mãi nền cai trị của quân đội và Hoàng gia. Thaksin hoặc những phiên bản khác của Thaksin sẽ sớm trở lại chính trường nước này.
Câu chuyện dân chủ tại Thái Lan

+ Bài này trên VNN đã bị rút xuống, chỉ còn ý kiến bạn đọc là vẫn để nguyên (?).

Nửa kín, nửa hở” về chuyện "đo" bức xúc của dân

Link gốc ở đây


10 comments:

  1. Hôm qua e cũng tình cờ đọc đuợc bài viết của VNN, sáng nay check lại thấy đã dỡ xuống thật.Buồn cười ghê!

    ReplyDelete
  2. Ko biết làm cách nào để phong tặng anh Linh danh hiệu "The Reader" nhỉ :D. Dù là bài anh viết hay bài anh đọc rồi giới thiệu với mọi người đều rất hay, đáng đọc :)

    ReplyDelete
  3. Công nhận đọc bài "câu chuyện dân chủ tại Thái Lan" của Linh đưa link quá hay. Tks!

    ReplyDelete
  4. Đọc cái link thứ 2 nghĩ nhiều đến phim The Lives of Others.

    ReplyDelete
  5. Không biết liệu mình có thích hợp với một nền dân chủ kiểu Thái Lan?
    Để đọc lại lần nữa rồi suy nghĩ nha

    ReplyDelete
  6. Cám ơn bác Linh đã thông báo 2 bài đáng đọc.
    + Bài phân tích tình hình chính trị Thái Lan rất chi tiết, chỉ có 1 mảnh chưa thấy đề cập rõ hơn là "Quân đội" là do nhưng ai nắm giữ?.
    + Viện Nghiên cứu Dư luận Xã hội (Ban Tuyên giáo Trung ương) chắc phải lấy tiền của Đảng để trả lưởng cho 14 cán bộ nhỉ?. Viện nghiên cứu của riêng Đảng ta mà.

    ReplyDelete
  7. hehe ai thích nói thẳng nói thật thì nên vào Vien này, nhưng cũng phải dùng từ ngữ `do Đảng` đề sướng :).

    Đảng cũng "quan tâm" đến "tâm lý" nhân dân đó chứ, để mà biết cách chăn vịt

    Ủa nhưng mà sao bài đó bị gỡ vậy? BH ấu trĩ kkh hiểu. Chú Linh biết tại sao không?

    ReplyDelete
  8. ồ đọc cái tít : chắc là chuyện "nửa kín nửa hở" này, Viện này là viện của Đảng, chứ không tư, chắc vì nửa tuyệt mật kia hic hic

    ReplyDelete
  9. Người Việt nói "ăn cây nào rào cây ấy" rồi nên ông Quang cũng không ngoài cái "đám người" ăn cây đó. Nguyên cái chuyện post bài xong lại remove bài đã đủ thấy buồn héo ruột "lão nông" này rồi. Cảm ơn Linh đã giới thiệu bài viết đó.

    ReplyDelete
  10. việc mà phải có một viện nghiên cứu dư luận xã hội kiểu "nửa nửa kín kín" như thế này lại càng thấy VN chẳng có 1 tý dân chủ nào cả. Các bác chỉ được điều tra, không được nêu tên ra là ai nói như thế, nói thật là như thế thì ai chả làm được, ngồi ở nhà mà bịa ra xem dân nghĩ gì cũng được, thế nên cũng dễ hiểu khi viện chỉ cần có 13-14 người viết báo cáo điều tra là ko sao.
    Thực sự em ko muốn đánh giá thấp các bác này, nhưng đúng là nếu những gì các bác làm mà ko được công khai thì rất khó sẽ có thể để nhà nước đưa ra những thay đổi cho đất nữa. tại vì dù gì thì những thông tin này hiện tại chỉ có các bác ở đảng biết với nhau thôi.

    ReplyDelete