Monday, April 3, 2006

Nhà nước pháp quyền?

Cái này được gọi là nhà nước Pháp quyền? Hay chỉ là "xây dựng Nhà nước Pháp quyền" tức là tất cả còn đang xây dựng?

 

Nhưng công nhận VNN dạo này hơi bị mạnh miệng.

 

Bộ trưởng GTVT “Thiếu trách nhiệm”, “thừa kiên quyết”!

 

"Dư luận càng phẫn nộ trước sự “vô cảm” hết thuốc chữa của ông Bộ trưởng Bộ GTVT, nhiều ý kiến cho rằng nếu ông không từ chức thì Chính phủ phải cách chức. Tuy nhiên đọc bản tin của Vietnamnet hôm qua, chúng tôi thật ngạc nhiên khi biết rằng chính Thủ tướng Chính phủ cũng không thể cách chức được ông bộ trưởng dưới quyền mình.

 

Mặc dù Thủ tướng đã thấy rất rõ thái độ không nghiêm túc kiểm điểm, không cầu thị sửa sai của ông Bộ trưởng dưới quyền trước những sai phạm nghiêm trọng trong ngành. Thủ tướng chỉ có thể “đề nghị” bằng văn bản lên Bộ Chính trị tạm đình chỉ công tác đối với Bộ trưởng Đào Đình Bình bởi ông phải tuân theo một quy trình xử lý cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị quản lý.

 

 

Vì vậy, chúng ta càng không ngạc nhiên khi nhớ lại rằng Bộ trưởng Bộ GTVT Đào Đình Bình đã từng “giải trình” trước Quốc hội về trách nhiệm của mình đối với những sai phạm nghiêm trọng trong ngành theo kiểu bịt miệng người chất vấn “Tôi thuộc diện Bộ Chính trị quản lý, vấn đề các đại biểu Quốc hội chất vấn chúng tôi đã báo cáo lên Ủy Ban kiểm tra trung ương và ủy ban này đang xem xét giải quyết sẽ có kết luận trong thời gian tới”…

 

Có một cái gì đó đang ở trên luật pháp và quyền lực nhân dân hay sao? "

 

(hỏi cũng tức là trả lời!)

1 comment:

  1. Gia' ma` bao' nao` cung~ da'm dang bai duoc nhu nay` nhi? Anyway, co le~ phai tap nghi, rang dang bai` nhu the la` binh thuong, ko dang moi kha'c thuong. Hay tai vi` chung ta song trong su "khac thuong" nhieu qua' nen coi no' la binh thuong luon? :-D :S :((

    ReplyDelete